Bức ảnh đắt nhất thế giới

Thứ Sáu, 25/11/2011, 15:00
Tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Christie's ở New York (Mỹ), bức ảnh "Rhine II" chụp đôi bờ sông Rhine của nhiếp ảnh gia 55 tuổi nổi tiếng người Đức Andreas Gursky chụp 12 năm trước, đã được một khách hàng giấu tên mua với giá 4,3 triệu USD trong phiên giao dịch vào ngày 11/11 vừa qua, trở thành bức ảnh chụp đắt nhất mọi thời.

Phim âm bản do A. Gursky lưu giữ từ năm 1999 được phóng to lên kích cỡ 81 x 140 inches (206 x 356cm), giúp những người tham gia đấu giá dễ chiêm ngưỡng. Được biết đề tài chụp quang cảnh dòng sông Rhine, con sông chảy qua 8 quốc gia Trung và Bắc Âu luôn là chủ đề "cực hot" trong giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp quốc tế.

Tại những điểm trưng bày hàng đầu hành tinh như Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York hay Phòng trưng bày Tate Modern ở London (Anh)… đều hiện hữu những bức ảnh tiêu biểu về dòng sông huyền thoại này. Còn A. Gursky chính là nhiếp ảnh gia duy nhất trên thế giới có tác phẩm vượt mức giá 3 triệu USD. Kỷ lục cũ thuộc về bức "99 Cent II Diptychon" do ông chụp năm 2001, đã được bán với giá 3,35 triệu USD vào tháng 2/2007 tại Nhà bán đấu giá Sotheby's ở London

T.H. (theo AP)
.
.