Bức không ảnh cực đắt

Thứ Sáu, 20/01/2012, 10:35

Sách Kỷ lục Guinness liên tiếp trong 2 năm gần đây đã ghi nhận tấm hình do đương kim Tổng thống Nga Dmitry Medvedev chụp, như là "bức không ảnh đắt nhất thế giới chụp từ máy thông dụng".

Vốn là một nghệ sĩ nhiếp ảnh nghiệp dư, đi đâu ông Medvedev cũng mang theo người vật "bất ly thân" là chiếc máy ảnh hiệu Kodak do người thân tặng nhân dịp sinh nhật. Trong lần đi công cán miền Tây Siberia cuối năm 2009, khi trực thăng bay qua thành phố Tobolsk Tổng thống đã chụp quang cảnh khu phố cổ bên dòng sông Irtysh trữ tình.

Tháng 1/2010, bức ảnh được đem bán đấu giá gây quỹ từ thiện tại thành phố Saint Petersburg, doanh nhân Mikhail Zingarevich đã bỏ ra số tiền tương đương 1,65 triệu USD để được quyền sở hữu bức ảnh hiếm có này.

Được biết M. Zingarevich là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Ilim chuyên khai thác gỗ sản xuất giấy, nơi ông Medvedev từng là Giám đốc Pháp lý trong thập niên 90 thế kỷ trước

K.D. (theo Itar-Tass)
.
.