Bức thư đắt giá

Chủ Nhật, 24/06/2012, 03:15

Nhà bán đấu giá Osenat vừa tổ chức phiên đấu giá một bức thư do Hoàng đế Napoleon chấp bút bằng tiếng Anh...

Bức thư gửi vào tháng 3/1816 từ hòn đảo Saint Helena phía nam Đại Tây Dương, nơi Napoleon bị người Anh lưu đày sau trận Waterloo, tới bá tước De Las Cases, thư ký riêng kiêm thầy dạy Anh ngữ của cựu hoàng đế. Đây là 1 trong 3 lá thư hiếm hoi viết bằng tiếng Anh của Napoleon, được niêm phong với dấu sáp in hình con đại bàng biểu trưng cho hoàng đế.

Kết quả vị đại diện bảo tàng Letters chuyên lưu trữ văn tự gốc ở Paris đã mua được với giá tương đương 400.000 USD, gấp 5 lần mức dự tính ban đầu làm kinh ngạc những người chứng kiến. Bức thư này có giá trị lịch sử lớn lao bởi lúc đương quyền Napoleon rất ghét người Anh cũng như văn tự mà họ sử dụng - Giám đốc nhà bán đấu giá Osenat Jean-Pierre Osenat cho biết - Ai ngờ vào lúc cuối đời hoàng đế lại muốn học thứ tiếng của William Shakespeare để dễ hòa đồng với người Anh hơn

Q.Long (theo EPA)
.
.