Bức thư đắt giá

Thứ Tư, 09/01/2013, 15:30

Trong phiên giao dịch vào đầu tuần tại nhà bán đấu giá Sotheby's ở London (Anh), một bức thư do nữ nhà văn kiêm thi sĩ nổi tiếng người Anh Charlotte Bronte (1816-1855) chấp bút (ảnh), đã được vị đại diện Hiệp hội dòng họ Bronte ở làng Haworth thuộc địa hạt West Yorkshire miền Trung nước Anh, cũng là quê hương của nữ văn sĩ huyền thoại mua lại với giá 183.000 bảng Anh, tương đương 296.000 USD.

Đây là bức thư do C. Bronte viết vào năm 1847, gửi tới người bạn thân Ellen Nasi mạn đàm về nội dung cuốn tiểu thuyết sắp phát hành “Hồi ký của Jane Eyre”.

Được biết, C. Bronte viết cuốn tiểu thuyết này dưới bút hiệu là Currer Bell, tác phẩm đã góp phần khẳng định chỗ đứng của bà trong nền văn học cổ điển Anh. Còn cuốn bản thảo đầu tiên chưa qua chỉnh lý, đã được bán tại nhà bán đấu giá Christie's vào đầu tháng 6/2011 với giá 1,1 triệu USD

X.H. (theo AP)
.
.