Bức thư đắt giá

Thứ Ba, 15/04/2014, 11:55

Trong phiên giao dịch vào ngày 19/3 vừa qua tại nhà bán đấu giá Bonhams ở London (Anh), một bức thư viết tay của văn sĩ nổi tiếng người Anh Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898) đã được bán với giá 12.000 bảng Anh.

Bạn đọc yêu văn chương khắp năm châu đều biết đến cuốn tiểu thuyết bất hủ dành cho thiếu nhi, “Alice in Wonderland” (Alice ở xứ sở thần tiên) của tác giả Lewis Carroll. Tiểu thuyết “Alice in Wonderland” ra đời năm 1864, như một món quà tặng cho cô bé Alice Liddell, 12 tuổi, con người bạn thân Henry Liddell.

Còn bức thư dài 3 trang viết vào đầu tháng 11-1891,  được ký dưới tên C. Dodgson gửi cho cô bạn Ann Symonds, phàn nàn về những phiền toái sau gần 3 thập niên trở nên nổi danh nhờ kiệt tác “Alice in Wonderland”

Theo giới chuyên viên thẩm định giá thì bức thư viết tay của C. Dodgson sẽ có giá khởi điểm từ 3.000 đến 4.000 bảng. Cuối cùng, một nhà sưu tập khuyết danh đã đồng ý “mua đứt” với giá 11.875 bảng

Q.Long (theo BBC)
.
.