Bức tranh đắt nhất của đại danh họa Pablo Picasso

Thứ Ba, 16/04/2013, 04:30

Siêu tỉ phú 57 tuổi người Mỹ Steven Cohen, chủ Tập đoàn đầu tư đa quốc gia khổng lồ SAC Capital Advisors với trụ sở tại New York City, đã quyết định bỏ ra số tiền kỷ lục là 155 triệu USD để được sở hữu bức kiệt tác "The Dream" (Giấc mơ) vào ngày 27/3 vừa qua, cũng là mức giá cao nhất thế giới do một nhà sưu tập tư nhân trả cho một tác phẩm nghệ thuật.

"The Dream" là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của cố danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso (1881-1973), được ông vẽ vào cuối tháng 1/1932.

Tới giữa năm 1941, "The Dream" được doanh nhân người Mỹ Victor Ganz (1913-1987) ở New Yok, cũng là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật đương đại hàng đầu của thế kỷ XX mua lại với giá 7.000 USD thời đó. Sau khi V. Granz mất, hậu duệ của ông đã quyết định bán bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ hòng phân chia tài sản thừa kế.

Kết quả trong phiên đấu giá ngày 11/11/1997 tại chi nhánh Nhà đấu giá Christie's ở New York, họa phẩm "The Dream" được nhà đầu tư tài chính Wolfgang Flottl người Áo "mua đứt" với cái giá "khó tin" là 48,4 triệu USD.

Đến đầu năm 2001, trước áp lực phải trang trải nợ nần, W. Flottl đã bán bức kiệt tác cho trùm sòng bạc kiêm tỉ phú người Mỹ Stephen Wynn với giá được giữ kín. Gần 5 năm sau, trong một lần khoe bức tranh quý với bạn bè, S. Wynn đã sơ ý đặt mạnh khuỷu tay của mình khiến bức tranh thủng 1 lỗ rộng hơn 15cm.

Sự kiện này diễn ra chỉ 1 ngày sau đó, khi S. Wynn đồng ý bán bức "The Dream" cho S. Cohen với mức giá "khủng khiếp" là 139 triệu USD. Rồi chủ sở hữu buộc phải chi ra tới 90.000 USD để thuê các chuyên viên phục chế lại bức tranh, hoàn thiện đến mức "nếu ai không biết rằng tranh đã bị hư hỏng thì không tài nào phát hiện ra khiếm khuyết đó"

K.Dung (theo Daily Mail)
.
.