Bức tranh đắt nhất trong lịch sử đấu giá

Thứ Hai, 09/06/2014, 15:55

Tại phiên giao dịch vào ngày 13/5 vừa qua, chi nhánh nhà bán đấu giá Christie’s tổ chức ở Viện Bảo tàng Nghệ thuật đương đại New York (Mỹ), một bức tranh đã được bán với giá 84,1 triệu USD cũng là mức kỷ lục trong lịch sử 2,5 thế kỷ tồn tại Nhà đấu giá Christie’s.

Đó là bức tranh sơn dầu trên vải có tên “Black Fire” (Cháy đen), được họa sĩ người Mỹ Barnett Newman (1905-1970) vẽ vào năm 1961 với kích thước  289,5 x 213,4cm. Người mua là một nhà sưu tập người Mỹ, đã đồng ý trả qua điện thoại mức giá 75 triệu USD cộng thuế và phí môi giới thành 84,1 triệu USD.

Được biết, lúc sinh thời họa sĩ B. Newman được công chúng yêu hội họa tôn vinh là bậc thầy của trường phái nghệ thuật siêu tưởng theo phong cách hiện sinh. Kỷ lục trước đây của họa sĩ B. Newman thuộc về bức tranh “Onement VI”, được bán vào tháng 5/2013 với giá là 43,8 triệu USD

Q.Phú (theo AP)
.
.