Bức tranh phác thảo đắt nhất thế giới

Thứ Ba, 18/05/2021, 20:44
Kể từ năm 2012 đến nay, bức tranh mang tiêu đề "Head of an Apostle" (Người đứng đầu một tông đồ) của danh họa Italy thời Phục Hưng Raphael (1483-1520) bán với giá 47,8 triệu USD, đã được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận như là "Bức tranh phác thảo đắt nhất thế giới bán qua đấu giá".

Đó là bức tranh vẽ bằng than chì, với kích thước là 38cm x 28cm do Raphael vẽ trong giai đoạn từ năm 1519-1520. Bức phác họa này được rao bán trong một phiên giao dịch dạo đầu tháng 12-2012 tại trụ sở Nhà bán đấu giá  Sotheby's ở London (Anh), rồi một nhà sưu tập khuyết danh đã "mua đứt" với giá 29,7 triệu bảng Anh, tương đương 47,8 triệu USD thời giá khi ấy. 

Bức phác thảo "Head of an Apostle" do Raphael chuẩn bị trước, để bổ sung vào họa phẩm "Transfiguration" (Biến hình) thể hiện theo chủ đề Kinh thánh, được thực hiện dưới sự ủy nhiệm từ đức Hồng y Giulio de Medici (1478-1534), người sau này là Giáo hoàng Clement VII. Kiệt tác "Transfiguration" cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp cầm cọ của danh họa Raphael, từng được giới chuyên môn đánh giá là bức tranh sơn dầu nổi tiếng nhất trên thế giới. Hiện họa phẩm "Transfiguration" của người họa sĩ lỗi lạc đang được trưng bày ở Viện bảo tàng Vatican.

X.Hiếu (Theo Guinness)
.
.