Bức tranh quý bị phá hỏng

Thứ Ba, 28/03/2017, 16:15
Một gã đàn ông vừa bị bắt giữ vì bị tình nghi phá hỏng một bức tranh quý tại Phòng trưng bày tranh quốc gia ở London (Anh) bằng một cây vít. Nhiều nhân chứng cho biết chính ông ta đã dùng vít rạch mạnh tay lên bức tranh hồi thế kỷ XVIII của danh họa Thomas Gainsborough.

Bức tranh mô tả một cặp đôi giàu có, có tên gọi Ông bà William Hallett hay "Đi dạo buổi sáng".

Đại diện phòng tranh cho biết nhân viên và du khách tham quan đã hợp sức bắt giữ kẻ phá hoại. Bức tranh bị hai vết rạch dài, tuy có làm hỏng các lớp sơn nhưng may mắn lớp vải vẽ tranh dầy chưa rách.

Cảnh sát Đô thành London xác nhận Keith Gregory (54 tuổi) không có chỗ ở ổn định và bị truy tố tội danh "cố tình phá hoại tài sản". Bức tranh hiện được gỡ xuống để tiến hành các giai đoạn phục hồi khá công phu, còn Keith Gregory sẽ ra tòa vào tuần tới. 

Lê Minh (theo Independent)
.
.