Bức tường khổng lồ chặn cát sa mạc

Thứ Tư, 19/08/2009, 13:45
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào năm 2007, 1/3 dân số trên trái đất, có nghĩa là gần 2 tỉ người có nguy cơ bị sa mạc tấn công trong thập niên tới.

Tại hội nghị quốc tế uy tín mang tên TED Global của Trường đại học Oxford, các nhà khoa học đã có sáng kiến xây dựng tại sa mạc Sahara một bức tường khổng lồ dài 6.000 km để ngăn dòng cát dịch chuyển về phía nam của châu Phi.

Các nhà khoa học sử dụng cát sa mạc và một loại vi khuẩn đặc biệt có khả năng "xi măng hóa" loại cát này. Vi khuẩn có tên Bucillus pasteuril sống chủ yếu trong đầm lầy, ở nhiệt độ cao vi khuẩn  này tiết ra chất tác dụng lên cát giống như xi măng. Kết  quả là từ cát có thể dựng lên một bức tường khổng lồ và chắc chắn, ngăn cho cát không thể dịch chuyển

Hoàng Thương (theo Newsru.com)
.
.