Bulgaria: Ăn hạt hướng dương trong công viên bị phạt nặng

Thứ Năm, 17/08/2017, 15:46
Tòa thị chính thành phố Plovdiv, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Cộng hòa Bulgaria vừa ban hành bản quy định mới, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 12-8 vừa qua nghiêm cấm hành vi ăn hạt hướng dương trong công viên.

Ai vi phạm sẽ bị xử phạt 50 leva tiền Bulgaria (BGN), tương đương 25,7 euro hay 30,2 USD.

Trước khi quy định mới có hiệu lực, chính quyền Plovdiv đã cho sơn những dòng chữ màu đỏ dễ gây chú ý ngay trên mặt đất trước các cổng vào, cũng như tại các đường đi lối lại ở tất cả các công viên trong toàn thành phố, với lời cảnh báo: "Nghiêm cấm việc ăn và nhổ vỏ hạt hướng dương tại khu vực này. Tiền phạt: 50 leva". 

"Ngoài việc gây mất mỹ quan ở nơi công cộng, các mẩu vụn và vỏ hạt hướng dương vương vãi thường thu hút côn trùng như kiến và mối, nhất là chim muông từ nơi khác kéo đến để lại chất thải mất vệ sinh - Quận trưởng K. Dimitrov nhấn mạnh - Do vậy Thị trưởng Ivan Totev đã chấp thuận đề xuất của quận Trakiya, là cần xử phạt nặng các hành vi như chây ỳ không chấp hành, hay tái phạm cùng số tiền phạt cao nhất là 500 BGN (302 USD)".

Q.Phú (theo BTA)
.
.