Buổi biểu diễn của ca sĩ khiếm thị đạt kỷ lục về lượng khán giả

Thứ Tư, 09/01/2013, 11:20

Trang web của Sách Kỷ lục Guinness vừa chính thức ghi nhận buổi biểu diễn của nam ca sĩ khiếm thị người Mỹ Stevie Wonder (bên phải ảnh), diễn ra vào tối ngày 25/12 vừa qua tại bãi biển Copacabana Rio De Janeiro (Brazil) như là "buổi trình diễn ca nhạc có lượng khán giả đông đảo nhất của năm 2012".

S. Wonder cùng với danh ca Gilberto Gil, cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Liên bang Brazil đã tổ chức một buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh miễn phí, quy tụ hơn nửa triệu người tham dự.

Được biết, ca sĩ kiêm nhạc sĩ da màu S. Wonder 62 tuổi vốn nổi tiếng như là một "thần đồng âm nhạc" ngay từ năm 11 tuổi. Trong nửa thế kỷ sự nghiệp ca hát ông đã được trao tới 22 giải thưởng Grammy, một kỷ lục tuyệt đối cho ca sĩ hát solo. Ngoài ra, S. Wonder còn là Chủ tịch Quỹ mang tên nhà lãnh đạo cho sự bình quyền của người Mỹ da màu Martin Luther King (1929-1968), chuyên với việc trợ giúp các tài năng âm nhạc trẻ tuổi.

Hiện S. Wonder còn đương nhiệm chức danh Đại sứ Hòa bình của LHQ

T.H. (theo The News)
.
.