Bưu tá quên đưa thư suốt 10 năm

Thứ Sáu, 17/10/2014, 21:30

Ngày 24/9 vừa qua, Cảnh sát quận Brooklyn thuộc thành phố New York (Mỹ) đã tiến hành bắt giữ ông Joseph Brucato 67 tuổi, nhân viên Sở Bưu điện New York về tội quên đưa thư. Chuyện là, khi một đồng nghiệp đến chơi nhà ông Joseph đã phát hiện ra vô số thùng carton, chứa đầy các bức thư chưa phát xếp chật trong gara để xe.

Kết quả kiểm tra cho thấy bức thư lâu nhất có đóng dấu bưu chính trên phong bì vào đầu năm 2005, với khoảng 40.000 bức thư không được chuyển đến người nhận cùng tổng trọng lượng là 1,1 tấn. Nếu bị kết tội, J. Brucato sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam.

Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện tương tự. Cách đây nửa năm, Cảnh sát New York cũng đã bắt giữ một viên bưu tá vô trách nhiệm khác. Đó là Patrick Paskett 24 tuổi, đặc trách việc phân phát thư trong khu vực Long Island, đã ném hơn 1.000 bức thư mới nhận vào thùng rác trên đường trở về nhà

X.Hiếu (theo New York Post)
.
.