Cá tầm trắng cao niên nhất

Thứ Ba, 06/09/2016, 12:00
Sau gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn với sự trợ giúp của 4 người bạn, cuối cùng thợ câu 19 tuổi Nick McCabe (ảnh trái) đã bắt được một con cá tầm trắng dài hơn 3m, cùng trọng lượng khoảng 300kg mà anh phát hiện ra khi đang thả câu trên sông Fraser, con sông dài nhất ở tỉnh British Columbia phía tây Canada vào ngày 27-8 vừa qua.

Đây chính là con cá tầm nổi tiếng mang biệt danh "Pig snout" (mõm lợn), do các nhà khoa học địa phương đặt tên vì cái miệng khác biệt của nó, cũng như từng được họ gắn chíp xác định sinh vật cần bảo tồn trong năm 1976 khi "Pig snout" đã 40 tuổi. Suy ra nó đã đạt đến độ tuổi tối đa 80 năm của loài cá tầm trắng.

Cá tầm trắng có tên khoa học là Acipenser transmontanus, là loài cá nước ngọt lớn nhất ở Bắc Mỹ với trọng lượng tối đa hơn 800kg cùng chiều dài thân mình có thể phát triển tới 6m. Sau khi tiến hành chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm đáng nhớ trong đời thợ câu, Nick cùng đám bạn đưa "Pig snout" trở lại môi trường tự nhiên giữa vùng nước sâu (ảnh phải). 

T.Hồng (theo Daily Mail)
.
.