Căn hộ đắt nhất châu Á

Thứ Ba, 10/04/2018, 12:40
Căn hộ rộng mệnh mông có tổng diện tích mặt sàn là 640m². Ngoài hệ thống các phòng ốc sinh hoạt ra còn có bể bơi, phòng tập thể dục, hệ thống tưới tiêu sân vườn riêng bằng nước mưa tái chế... cũng như 2 chỗ đậu xe hơi vĩnh viễn dưới tầng ngầm khu nhà, khiến tổng diện tích mà chủ sở hữu mới có quyền sử dụng lên tới 3.020m².

Đó là căn hộ chiếm trọn 2 tầng dưới cùng của tòa nhà chung cư phức hợp Opus (góc phải ảnh), tọa lạc tại số 53, đường Stubbs trên một ngọn đồi biệt lập ở Hồng Kông (Trung Quốc) với tầm nhìn 360 độ, bao quát toàn bộ hải cảng Victoria sầm uất phía trước, cũng như các vùng lân cận 4 xung quanh thuộc sở hữu của Tập đoàn bất động sản Swire Properties Limited, vừa được bán với giá 510 triệu đôla Hồng Kông (HKD) tương đương 65 triệu USD, trở thành bất động sản đắt nhất châu Á tính đến thời điểm hiện tại.

Căn hộ rộng mệnh mông có tổng diện tích mặt sàn là 640m². Ngoài hệ thống các phòng ốc sinh hoạt ra còn có bể bơi, phòng tập thể dục, hệ thống tưới tiêu sân vườn riêng bằng nước mưa tái chế... cũng như 2 chỗ đậu xe hơi vĩnh viễn dưới tầng ngầm khu nhà, khiến tổng diện tích mà chủ sở hữu mới có quyền sử dụng lên tới 3.020m².

Được biết, tòa nhà chung cư phức hợp Opus cao 12 tầng từng được trao giải thưởng chất lượng thẩm mỹ xuất sắc nhất Hồng Kông của năm 2012,  bởi lối thiết kế "so le" độc đáo. Kỷ lục cũ ghi trong Sách Guinness về bất động sản đắt nhất châu Á, thuộc về một căn hộ rộng 580m2 chiếm trọn tầng 8 cũng thuộc tòa nhà này, được bán trong tháng 8-2012 với giá 470 triệu HKD tương đương 59 triệu USD.

X.Hiếu (theo Bloomberg News)
.
.