Cậu bé người cá

Thứ Bảy, 10/04/2010, 23:45
Cậu bé Song Sheng ở tỉnh Jinhu (Trung Quốc) được gọi là người cá không phải bởi khả năng bơi lội lâu dưới nước, mà do trên da cậu có nhiều khối u nhìn trông như vảy cá.

Do một sai lệch về gen, da của Sheng không có các lỗ chân lông, khiến cơ thể cậu gặp rất nhiều khó khăn trong việc bài tiết mồ hôi cũng như điều hòa thân nhiệt.

"Vào mùa hè, cháu thường phải nằm trong bồn tắm có nước đá, nếu không nhiệt độ cơ thể của cháu sẽ tăng rất cao, gây đau đớn và bị sốt" - cha của Sheng kể với các phóng viên. Các bác sĩ về cơ bản đều đã bó tay trước chứng bệnh "vảy cá thành lớp" (ichthyosis lamellaris) này của cậu bé này

Quỳnh Lai (sưu tầm)
.
.