Cây 3.000 năm tuổi vẫn kết trái

Thứ Năm, 18/10/2012, 17:15

Trên đảo Crete, hòn đảo lớn nhất của Cộng hòa Hy Lạp ở Địa Trung Hải có một cây ô liu cổ thụ đã hơn 3.000 năm tuổi, nhưng vẫn tiếp tục ra hoa và đậu quả để ép dầu như những cây cùng loại trưởng thành khác.

Cây mang biệt danh "bà bành tổ ô liu" như người dân địa phương vẫn gọi, nằm trong phần đất thổ cư của một gia đình làm vườn truyền đời tại làng Vouves, thuộc ngoại vi thành phố Hania phía bắc đảo Crete. Đầu thập niên 90 thế kỷ trước, cây ô liu đại thụ này đã được xếp hạng di tích tự nhiên đặc biệt quan trọng của Hy Lạp, sau khi được giới thực vật học quốc tế nhất trí công nhận là cây cổ thụ có quả cao niên nhất thế giới.

Được biết, các vòng nguyệt quế bện từ cây ô liu trứ danh này đã được trao cho các nhà vô địch môn chạy marathon ở Olympic Athens - 2004 và Olympic Bắc Kinh -2008. Còn nhiều đoạn nhánh cây cũng hiện diện cùng đoàn vận động viên Hy Lạp trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè cuối tháng 7 vừa qua ở London

X.H. (theo Daily Mail)
.
.