Cây đàn Violon Stradivari giá… 2 triệu USD

Thứ Năm, 19/05/2005, 07:42

Một cây đàn violon Stradivari đã được bán với giá hơn 2 triệu USD tại phiên đấu giá ở New York, vượt qua kỷ lục thế giới trước đó về giá trị của một nhạc cụ. Cây đàn violon này do Antonio Stradivari làm vào năm 1699 đã được mua với khoản tiền là 2.032.000 USD, gấp đôi giá trị ước tính của nó ban đầu là 1,2 triệu USD.

Kỷ lục trước cũng thuộc về một cây đàn violon Stradivari khác đã được bán với 1,8 triệu USD tại nhà bán đấu giá Christie's tại London năm 1990.

Cây đàn bán vào ngày 22/4/2005 được đặt tên là "Lady Tennant", sau khi một thương gia người Ecosse, ông Charles Tennat mua tặng vợ là nhạc sĩ vào năm 1990. “Những cây đàn violon như vậy chưa từng được bán”, người bán hàng đã nói với cặp vợ chồng như vậy. Trước đó, nhạc cụ này thuộc về nhạc sĩ violon nổi tiếng người Pháp Charles Lafont, kỳ phùng địch thủ của nhạc sĩ người Italia Nicolo Paganini. Nó đã được một tay sưu tầm tư nhân rao bán sau 24 năm làm chủ.

Sinh năm 1644, Antonio Stradivari làm ra cây đàn này vào năm 55 tuổi tại cửa hàng của ông ở Cremone, Italia, nơi ông làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1737. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã làm ra hơn 1.100 nhạc cụ, có cả đàn hạc và ghita, trong đó có 650 chiếc còn tồn tại đến ngày nay. Những cây đàn mang nhãn hiệu “Tradivari” không phải là tác phẩm của nghệ nhân tài ba này, bởi vì hàng nghìn các nhạc cụ đã được sản xuất theo kỹ thuật cảu ông. Cũng trong buổi bán đấu giá, một cây violonxen của Matteo Goffriller đã được bán với giá 620.800 USD

SB
.
.