Chân dung nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên mặt hồ băng

Thứ Tư, 20/04/2016, 18:45
Trong ảnh là hình chụp từ trên cao chân dung phi công vũ trụ Xôviết nổi tiếng Yuri Gagarin (1934-1968), người đầu tiên bay lên quỹ đạo trái đất hiện diện ngay chính giữa mặt hồ Velikoye rộng 20km² phủ dầy băng tuyết, tọa lạc trong vùng Ryazan miền trung nước Nga vào ngày 12-4 vừa qua.


Tác giả của bức chân dung khổng lồ chiếm khoảng diện tích rộng 500m² là 2 công dân cư ngụ tại địa phương, gồm ông Alexei Gusarov và ông Oleg Butsky dưới sự trợ giúp của thiết bị định vị qua vệ tinh (GPS), đã cùng nhau dùng xẻng xúc tuyết tạo tác chân dung Y. Gagarin trong trang phục nhà du hành Liên Xô, nhân đánh dấu 55 năm ngày Y. Gagarin bay vòng quanh trái đất trên con tàu “Vostok 1” (Phương Đông 1), mở đường cho việc chinh phục không gian của nhân loại (12/4/1961 - 12/4/2016), được cả thế giới long trọng kỷ niệm đều đặn hàng năm bằng Ngày Du hành vũ trụ Quốc tế.

Q.Long (theo RIA Novosti)
.
.