Cháu bé 12 tuổi phát hiện những sai sót trong “Bách khoa toàn thư”

Thứ Ba, 21/06/2005, 10:33
Cháu Lushian năm nay 12 tuổi, học sinh trường tiểu học ở vùng Bắc London, Anh. Vốn là học sinh thông minh, hiếu học lại có trí nhớ tốt, đặc biệt là ham thích đọc 32 tập “Bách khoa toàn thư” của Anh. Cháu đã phát hiện một số “hạt sạn” trong cuốn sách đồ sộ nói trên.

Ví dụ, thị trấn Gormu, sách ghi là thuộc Mondova, trên thực tế thị trấn này thuộc Ucraina; loài bò rừng sách ghi chỉ sinh sống ở vùng rừng núi Biawookza, Ba Lan thì thực ra  trong các vùng rừng núi ở Nga, Lettonia, Slovakia và Rumani đều có. Ngoài ra, sách còn ghi  N. Khrushev, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây là người Nga, thực ra ông là người Ucraina.

Trả lời các nhà báo, bố mẹ Lushian cho biết: “Cháu không phải là một học sinh “học gạo”, nhưng vì mẹ cháu là  người Ba Lan nên cháu rất quan tâm đến lịch sử Ba Lan và đã tìm ra mấy chỗ sai nói trên.

Biên tập viên có uy tín của “Bách khoa toàn thư” Anh đã cảm ơn cháu và cho biết trong lần tái bản tới sẽ đính chính lại

Phạm Xuân Tiến (Theo Thời báo Hoàn cầu)
.
.