Chi 30 triệu USD để đi du lịch vũ trụ

Thứ Bảy, 13/09/2008, 20:30
Khách du lịch vũ trụ thứ 6 – công dân Mỹ Richard Harriot (ảnh), là một người nổi tiếng trong thiết kế các trò chơi trên máy tính. Mơ ước thời thơ ấu của anh sẽ thành hiện thực vào ngày 12/ 10 tới. Vào ngày đó tên lửa “Soiuz” của Nga dự kiến sẽ được phóng lên để bay tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Harriot khẳng định mình đã trả khoản tiền 30 triệu USD cho cơ hội được giao tiếp với cuộc sống của những phi hành gia thực thụ. Cha anh, cựu phi hành gia của Mỹ Owen Harriot, sẽ được phép có mặt tại Trung tâm điều khiển các chuyến bay của Nga.

Richard tiết lộ là anh định đem theo dự án chương trình máy tính “driver bất tử”, trong đó có danh sách mô tả chi tiết những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại và bản ghi kỹ thuật số cấu trúc ADN của con người.

Theo anh giải thích, chương trình sẽ được bảo quản trên ISS phòng trường hợp xảy ra thảm họa trên trái đất

Hoàng Thương (theo Newsru – Nga)
.
.