Chiếc bánh cưới lâu đời nhất

Thứ Ba, 15/03/2011, 10:30
Chiếc bánh cưới được làm từ năm 1898 (thời Nữ hoàng Victoria trị vì) vẫn còn nguyên vẹn. Sau 113 năm, lớp kem bên ngoài đã trở thành màu vàng do đường bị rỉ nước.

Chiếc bánh này đã trải qua hai cuộc chiến tranh. Các thí nghiệm cho thấy, hoa quả bên trong lớp kem của chiếc bánh vẫn còn mọng nước. Ban đầu, chiếc bánh được trưng bày trong một cửa hàng bánh ngọt của một gia đình. Vào năm 1964, cửa hàng này đóng cửa và chiếc bánh được chuyển lên gác xép trước khi được tặng lại cho Bảo tàng Willis tại Basingstoke (Anh).

Bà Tapliss, một nhân viên của Bảo tàng Willis,  cho biết: "Con gái của người chủ cửa hàng bánh ngọt kia không kết hôn. Cô ta đã tặng chiếc bánh này cho viện bảo tàng vì sợ có ai đó lên gác xép nhà cô và phát hiện ra chiếc bánh rồi nghĩ rằng cô bị phụ tình".

Bà Tapliss còn cho biết, những mẩu bánh cưới từ thời Victoria đã được bán đấu giá nhưng đây là chiếc bánh còn nguyên vẹn lâu đời nhất thế giới. "Chúng tôi hy vọng rằng chiếc bánh sẽ còn tồn tại lâu hơn 113 năm", bà nói

Thanh Hoàng (theo Telegraph)
.
.