Chiếc váy làm từ 10.000 giấy gói kẹo Starburst

Thứ Ba, 30/05/2017, 11:17
Một cô gái ở Pennsylvania đã "kỳ công" thực hiện một áo đầm từ hơn 10.000 giấy gói kẹo Starburst. Số giấy gói kẹo khủng này là quà tặng của anh xã cô kể từ khi họ yêu nhau thời trung học. Emily Seilhamer là một nghệ sĩ và là một người tiên phong tái chế - có nghĩa là cô tạo ra những vật dụng mới từ những thứ mà người khác vứt bỏ.

Tuần trước, người cô gái này đăng ảnh chiếc váy cô mặc trên trang FB của cô - Artistry and Upcycling of Emily Seilhamer. Khi Seilhamer bắt đầu hẹn hò với bạn trai Malachi, anh tặng cô một gói kẹo Starburst ưa thích của mình. Lúc nào gặp bạn gái, anh cũng cho kẹo. 

 Một ngày nọ, khi cô ước muốn làm một áo đầm bằng vỏ kẹo này, anh mang cả vỏ kẹo của anh tới, và giúp bạn gái phân chia vỏ kẹo theo màu sắc và độ tươi sáng. Seilhamer để dành vỏ kẹo Starburst với sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình trong 4 năm. Sau đó, cô sắp xếp chúng theo màu sắc, ủi cho phẳng lại, rồi gấp chúng để nối thành dây trước khi đan thành từng mảnh của áo đầm.

Ngoài áo đầm, cô còn làm một đôi dép bệt mang trong nhà cũng bằng những vỏ kẹo Starburst này.

Minh Nhựt (theo AP)
.
.