Chổi Nano

Thứ Ba, 21/06/2005, 14:40
Chiếc chổi nhỏ nhất thế giới với những sợi lông mảnh bằng một phần nghìn sợi tóc người, vừa ra đời dưới bàn tay các nhà khoa học Hoa Kỳ. Nó có thể được dùng để quét những hạt bụi cực nhỏ, sơn những cấu trúc tí hon và thậm chí làm sạch chất ô nhiễm trong nước.

Sợi lông của chổi thực chất là các ống nano carbon - những phân tử hình sợi rơm nhỏ xíu, với đường kính chỉ 30 phần tỉ meter. Chúng dai đến khó tin và đủ dẻo để có thể oằn đi khi bị đẩy sang bên.

Tác giả của sản phẩm là nhóm nghiên cứu tại Viện Rensselaer Polytechnic ở Troy, New York. Công trình của họ được công bố trên tạp chí Nature Materials

Ngọc Huệ (Theo BBC)
.
.