Chú bé khổng lồ

Thứ Sáu, 17/10/2014, 10:15

Trong ảnh là cậu bé Karan Singh 5 tuổi, ngụ tại thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, với tầm vóc quá khổ bên các bạn cùng trang lứa.

Ngay từ khi mới chào đời năm 2008, với trọng lượng cơ thể nặng 7kg cùng chiều dài là 0,6m, bé Karan đã được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guiness như là “trẻ sơ sinh dài và nặng nhất thế giới”.

Theo các bác sĩ thì bé Karan phát triển bình thường. Cậu cao to như vậy là do gien di truyền, bởi chị Shweatlana Singh, 26 tuổi, mẹ của Karan cao 2,22m từng được ghi nhận là người phụ nữ cao nhất Ấn Độ; trong khi anh Sanjay Singh, cha của Karan có chiều cao “khiêm tốn” hơn là 2,03m. Đầu tháng 11 này Karan sẽ tròn 6 tuổi và chính thức bước vào lớp 1.

Trường tiểu học gần nhà bé Karan đã được cấp kinh phí để đóng riêng bộ bàn ghế cho cậu học trò đặc biệt cao 1,73m

X.Hiếu (theo Guinness)
.
.