Chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng D&G đối mặt với án tù

Thứ Ba, 18/12/2012, 10:45

Cơ quan Cảnh sát Tài chính Italia vừa chính thức cáo buộc 2 doanh nhân kỳ cựu là Domenico Dolce, 54 tuổi và Stefano Gabbana, 50 tuổi (ảnh), đương kim đồng sở hữu thương hiệu thời trang Dolce & Gabbana (D&G) với tội danh trốn thuế.

Cụ thể năm 2004 họ đã bán thương hiệu D&G cho Công ty cổ phần Gado do chính 2 người lập ra với trụ sở đặt tại Đại công quốc Luxembourg.

Hợp đồng mua bán ghi giá bán là 360 triệu euro, chỉ bằng 1/3 giá trị thật trên thị trường chuyển nhượng, hòng trốn khoản thuế tới 400 triệu euro phải nộp cho Nhà nước Italia. Nếu bị buộc tội, cả hai có thể đối mặt với bản án 5 năm tù giam. 

Được biết, D&G là một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới với tổng doanh thu thường niên vào khoảng 550 triệu USD, cùng đội ngũ nhân viên tại Italia là 3.150 người

X.H. (theo ANSA)
.
.