Chủ tịch da màu đầu tiên của Toà án Tối cao Brazil

Thứ Ba, 23/10/2012, 08:30

Trong cuộc biểu quyết chọn người thay thế đương kim Chủ tịch Tòa án Tối cao Cộng hòa Brazil (STF) Carlos Ayres Britto đến tuổi nghỉ hưu vào đầu tháng 11 tới đây, thẩm phán cao cấp 58 tuổi Joaquim Barbosa Gomes (ảnh) đã đắc cử với tỷ lệ áp đảo, trở thành chủ tịch da màu đầu tiên của cơ quan tư pháp quyền lực nhất đất nước.

Được biết, tân Chủ tịch STF thông thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức, có bằng Tiến sĩ luật của Trường đại học Paris II ở Pháp, từng là giáo sư thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục Mỹ danh tiếng như Trường Đại học Luật Columbia ở New York và Trường luật UCLA thuộc Viện đại học California

T.H. (theo AP)
.
.