Cô gái có bàn chân to lạ thường

Thứ Ba, 06/01/2009, 14:15
Mới chào đời, đôi bàn chân của Trần Tiêu Trinh ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã to khác thường. Đến nay, đôi bàn chân của cô đã phát triển vượt bậc với các số đo 32x12 cm (chân phải) và 30x11 cm (chân trái).

Ngón cái bàn chân phải của cô to bằng bàn chân em bé sơ sinh (7,5 x 4,5 cm), và một ngón khác dài đến 9 cm. Suốt 21 năm qua, mẹ cô phải tự may giày cho con gái mang.

Với chiều cao 1,70 m, tuy đã đến tuổi lấy chồng nhưng Tiêu Trinh vẫn phòng đơn lẻ bóng. Có lẽ các đấng mày râu đều hãi hùng khi nhìn thấy đôi bàn chân dị thường này!

Lệ Thiện (St)
.
.