Cô gái lái máy bay bằng... chân

Thứ Sáu, 06/03/2009, 16:30
Cô gái tên là Jessica Cox, 25 tuổi, không tay trở thành phi công đầu tiên lái máy bay bằng... chân!

Jessica mắc phải một bệnh rất hiếm nên khi chào đời đã không có hai tay như người thường. Do đó Jessica phải học viết, đánh máy, lái xe hơi, chải tóc và dùng điện thoại bằng chân. Jessica Cox, ở Tuscon (bang Arizona, Mỹ), cũng từng là một vũ công và mang đai đen môn võ Tai Kwon-Do.

Lúc đầu Jessica Cox rất sợ bay, nhưng thời gian sau này cô đã vượt qua nỗi sợ hãi đó để trở thành một phi công. Jessica Cox phải mất 3 năm thay vì 6 tháng như thông thường để lấy được bằng lái máy bay hạng nhẹ.

Cô gái đặc biệt này đã thực hiện được 89 giờ bay

An Di (theo Mystery)
.
.