Con tem độc bản giá 9,5 triệu USD

Thứ Hai, 07/07/2014, 20:20

Trong phiên giao dịch diễn ra tại Nhà bán đấu giá Sotheby’s ở New York (Mỹ) ngày 17/6 vừa qua, con tem độc bản in năm 1856 đã được một người giấu tên mua với giá là 9,5 triệu USD.

Đó là con tem 1 cent, tên gọi “Magenta” (đỏ tía) do giấy in tem có màu tím đỏ, có kích thước 2,5 x 3,2cm, được ấn hành bởi Bưu điện Georgetown thủ phủ xứ Guyana thuộc Anh ở Nam Mỹ. Trên tem là hình chiếc tàu 3 buồm in bằng mực đen, cùng dòng chữ “We give and expect in return” (Chúng tôi gửi đi và mong chờ hồi âm).

Chủ sở hữu đầu tiên của con tem là cậu bé Louis Vernon Vaughan 12 tuổi gốc Scotland, sống ở Nam Mỹ nhận được thư từ người chú vào năm 1873. Con tem đã trải qua nhiều lần mua đi bán lại, trước khi được triệu phú người Mỹ John du Pont mua năm 1980 với giá 935.000 USD.

Năm 1997, J. Pont bị kết án về tội giết đô vật Olympic Dave Schultz, sau đó ông chết trong tù do bạo bệnh.

Theo di nguyện của John du Pont, tài sản của ông sẽ được đem bán đấu giá sung vào quỹ từ thiện bảo tồn động vật hoang dã ở 2 lục địa Âu - Á và vùng Thái Bình Dương.

Được biết, “Magenta” đã phá kỷ lục của một con tem Thụy Điển in năm 1855, được bán với giá 2,3 triệu USD năm 1996

Q.Phú (theo Daily Mail)
.
.