Cộng hoà Czech cấm rượu mạnh

Thứ Tư, 26/09/2012, 05:25

Trong ảnh là một chủ cửa hàng bán rượu ở thủ đô Praha của Cộng hòa Czech đang cất đi những loại rượu mạnh bị cấm, theo chỉ thị của Bộ trưởng Y tế Leos Heger mới ban hành. Theo đó kể từ 19h ngày 14/9/2012, tất cả các cửa hàng, quán bar, khách sạn cũng như tại bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Czech không được mua bán và tiêu thụ loại rượu có nồng độ cồn từ 20% trở lên.

Sở dĩ có lệnh cấm triệt để này là do số người bị ngộ độc từ rượu mạnh tăng đột biến thời gian qua, trong đó 19 nạn nhân đã tử vong và 30 người khác trong tình trạng nguy kịch.

"Đây là điều chưa từng xảy ra trong vòng nửa thế kỷ qua - người phát ngôn Bộ Y tế Vlastimir Srshen cho báo giới biết - Hệ quả nhãn tiền từ việc sản xuất và tiêu thụ rượu giả không rõ xuất xứ".

Được biết, tiền phạt cho người vi phạm là 3 triệu koruna cùng mức án tối đa 10 năm tù

K.D. (theo CTK)
.
.