Công nương Hà Lan thi bơi vì mục đích từ thiện

Thứ Ba, 25/09/2012, 19:10
Vào ngày Chủ nhật 9/9, cuộc thi bơi thiện nguyện thường niên đã được tổ chức trên đoạn kênh đào dài 2km trung tâm thủ đô Amsterdam của Vương quốc Hà Lan. Trong số những người tham dự có các nhân vật nổi tiếng như nữ cựu vô địch bơi lội thế giới 33 tuổi Marleen Veldhuis, cựu quán quân Olympic 34 tuổi Pieter van den Hoogenband…

Nhưng nổi bật hơn cả là Công nương Maxima 41 tuổi, vợ của Thái tử xứ Orange-Nassau Wilhem-Alexander, con trai cả của Nữ hoàng Hà Lan Beatrix cũng là người thừa kế ngai vàng trong tương lai.

Công nương xứ Orange-Nassau Maxima mặc bộ đồ bơi chuyên dụng bằng cao su tổng hợp nhằm giữ thân nhiệt chống lại dòng nước buốt giá, đã về đích trong sự cổ vũ nồng nhiệt của những người chứng kiến. Được biết, Công nương Maxima Zorreguieta vốn là nhà kinh tế học nổi tiếng người Argentina, kết hôn với Hoàng tử Wilhem-Alexander vào đầu năm 2002 và hiện thời họ đã có 3 cô con gái.

Cuộc thi "vượt kênh" hàng năm nhằm quyên góp tiền cho các mục đích từ thiện khác nhau. Cuộc thi năm nay dành để trợ giúp Hiệp hội những người bị bệnh xơ cứng động mạch vành

T.H. (theo EPA)
.
.