Công trình kỳ vĩ xây hơn 1,3 thế kỷ mới được cấp phép

Thứ Ba, 06/11/2018, 13:51
Tòa thị chính thành phố Barcelona, đô thị lớn hàng thứ 2 ở Tây Ban Nha vừa cho báo giới biết, rằng sẽ chính thức cấp phép cho công trình xây dựng nhà thờ Sagrada Familia vào đầu năm 2019 tới đây, vốn khởi công từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay vẫn chưa hoàn thành, cũng như không có đầy đủ giấy tờ pháp lý cần thiết.

Đổi lại để được cấp giấy phép xây dựng, giới chức sắc tôn giáo cai quản Vương cung thánh đường Sagrada Familia phải nộp phạt số tiền là 36 triệu euro. Khoản tiền này sẽ được đóng trong 10 năm để góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị, tối ưu hóa hệ thống giao thông công cộng đưa đón du khách đến tham quan ngôi giáo đường kỳ vĩ.

Sau khi được cấp phép xây dựng dựa theo bản thiết kế của kiến trúc sư Francisco de Paula del Villar (1828-1901), nhà thờ Sagrada Familia chính thức khởi công vào ngày 19-3-1882.

Nhưng chỉ nội năm sau F. Villar đột ngột từ chức để kiến trúc sư nổi tiếng Antoni Gaudi (1852-1926) thay thế. A.Gaudi liền đưa ra bản thiết kế khác trình chính quyền Barcelona xin cấp giấy phép mới, tuy chưa được phê duyệt nhưng công trình giáo đường Sagrada Familia vẫn tiếp tục xây dựa theo bản vẽ của A. Gaudi trong suốt 135 năm qua, dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2026 nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư A. Gaudi.

Được biết, nhà thờ Sagrada Familia được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1984. Trung bình hàng năm có 4,5 triệu lượt du khách viếng thăm công trình văn hóa nổi tiếng này, đem lại nguồn lợi tức từ việc bán vé vào cửa lên tới 50 triệu euro/năm.

Q.Long (theo Reuters)
.
.