Cụ thể trong năm 2016 vừa qua, các nguồn tái tạo đã cung cấp cho nhu cầu sử dụng năng lượng của nền kinh tế Costa Rica đủ dùng trong 299 ngày; còn trong năm 2015 trước đó là 271 ngày.
Bước sang năm 2017, chỉ tính đến thời điểm đầu tháng 11-2017 con số này đã là 300 ngày, với tỷ lệ năng lượng tái tạo từ nước (thủy điện) chiếm 78,26%, sức gió - 10,29%, địa nhiệt - 10,23%, sinh khối và mặt trời - 0,84%. Chỉ có 0,38% còn lại là từ năng lượng hóa thạch.
"Điểm nhấn" mới trong chương trình năng lượng tái tạo của Costa Rica do đích thân Tổng thống Luis Guillermo Solís khởi xướng, là đưa vào sử dụng đại trà loại xe buýt "N'Yu'Ti" (ảnh), vận hành bằng năng lượng hydro nén được chiết xuất từ phân tử nước (H2O) hoàn toàn thân thiện với môi trường.
X.Hiếu (theo EPA)