Cụ ông cao niên nhất thế giới

Thứ Ba, 03/03/2020, 17:53
Trên website của Sách Kỷ lục Guinness vừa đăng tải thông tin, chính thức xác nhận cụ ông người Anh Robert Weighton, 111 tuổi, như là "Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới đang còn sống".

Cụ R. Weighton sinh ngày 29/3/1908 tại thành phố Kingston upon Hull, thuộc địa hạt Yorkshire và the Humber miền Trung nước Anh trong một gia đình có 7 người con. Hiện cụ cư ngụ trong một căn hộ ở thị trấn Alton thuộc địa hạt Hampshire phía Đông nam nước Anh. Cụ R. Weighton vốn là một cựu kỹ sư và giáo viên về hưu, vợ chồng cụ có 3 người con gồm 2 trai và 1 gái, 10 cháu và 25 chắt.

Khi được hỏi về bí mật của sự trường thọ và duy trì cuộc sống hạnh phúc trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cụ R. Weighton cho biết: "Phải thường xuyên ăn cháo vì nó rất hữu ích cho cơ thể, cũng như có một công việc mà bạn hằng ưa thích".

Tính đến ngày 24/2 vừa qua, cụ R. Weighton đã sống qua 111 năm và 332 ngày tuổi. Đến ngày 29/3 sắp tới, cụ R. Weighton sẽ bước vào tuổi 112 của đời mình. Đồng thời cụ R. Weighton cũng nhận thêm một danh hiệu nữa là "Người Anh cao tuổi nhất còn sống", sau khi cụ bà Hilda Clulow đã qua đời vào ngày 19/2, thọ 111 năm và 346 ngày tuổi.

Được biết, kỷ lục người đàn ông cao tuổi nhất thế giới đang còn sống ghi trong Sách Guinness, thuộc về cụ Chitetsu Watanabe người Nhật Bản mới từ trần vào ngày 23-2 vừa qua, thọ 111 năm và 355  ngày tuổi.

Q.Long (theo Guinness)
.
.