Cửa hàng quần áo thời trang... chống đạn

Thứ Hai, 13/04/2015, 16:55
Tại quận Woensel-Noord, trung tâm thành phố Eindhoven, Hà Lan vừa khai trương cửa hàng bán quần áo thời trang chống đạn đầu tiên ở châu Âu, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng giữa thời buổi các phe nhóm khủng bố quá khích luôn đe dọa tấn công vào bất cứ thời điểm nào.

Cửa hàng chuyên bán các loại quần áo chống đạn sát thương nhập khẩu từ Colombia, vùng đất nổi tiếng thế giới qua hình ảnh các băng đảng buôn bán ma túy thanh toán nhau hằng ngày ngay trên đường phố, được thiết kế y hệt các kiểu trang phục bình thường.

Những chiếc áo khoác chống đạn mỏng và nhẹ đến nỗi có thể mặc bên trong áo sơmi mà không dễ bị phát hiện.

Ngoài áo sơmi, cửa hàng còn bán áo khoác bằng da thật, trọn bộ veston, thậm chí cả càvạt cũng được “bọc giáp” chống đạn. Tuy nhiên, người mua cũng phải cân nhắc, bởi món đồ rẻ nhất trong cửa hàng này lên tới 2.400 euro.

Từ sau vụ quân khủng bố tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Paris (Pháp), nhu cầu săn lùng mua quần áo chống đạn bắt đầu tăng vọt trên thị trường châu Âu, nhất là ở các nước như Pháp, Bỉ, Hà Lan…

Q.Phú (theo Reuters)
.
.