Cuộc kiểm tra hy hữu

Thứ Sáu, 12/04/2019, 08:18
Trong ảnh là ông Petro Poroshenko, 53 tuổi, đương kim Tổng thống Cộng hòa Ukraine đang tiến hành các thủ tục kiểm tra xét nghiệm bắt buộc, chuẩn bị cho cuộc tranh luận kế tiếp của các ứng viên Tổng thống, trở thành cuộc kiểm tra chưa từng có trong lịch sử bầu cử tại nước này.

Cụ thể, theo đề nghị của ông Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, cũng là ứng viên đối thủ còn lại trong vòng 2 kỳ bầu cử Tổng thống Ukraine, yêu cầu các ứng viên phải đi xét nghiệm máu, bảo đảm sự minh mẫn, không sử dụng chất kích thích trong cuộc tranh luận cuối cùng trước thời điểm bỏ phiếu chính thức, được tổ chức tại sân vận động Olimpiysky ở thủ đô Kiev, cũng là sân vận động lớn nhất Ukraine với sức chứa hơn 70.000 khán giả.

Được biết, trong vòng 1 diễn ra vào ngày 31-3 vừa qua, ứng viên V.  Zelensky đã đạt được 30,24% số phiếu bầu, còn ứng viên P. Poroshenko đạt 15,95% số phiếu bầu là những ứng viên có số phiếu cao nhất, xứng đáng lọt vào vòng 2 tổ chức vào ngày 21-4 sắp tới.

T.Hồng (theo DPA)
.
.