Cựu Bộ trưởng Y tế Hy Lạp tử vong vì COVID-19

Thứ Năm, 14/05/2020, 13:58
Vào ngày 8/5, ông Dimitris Kremastino, 78 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Cộng hòa Hy Lạp đã tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, trở thành chính khách cao cấp đầu tiên thiệt mạng vì đại dịch COVID-19 ở nước này.

Cụ thể, trước đó vào ngày 26/3 cựu Bộ trưởng D. Kremastino được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Evangelismos ở thủ đô Athens, khi một cơ sơ y tế gần nhà chẩn đoán là ông đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau 44 ngày dù được các bác sĩ giỏi nhất của Bệnh viện Evangelismos, cũng là bệnh viện công lập lớn nhất tại Hy Lạp tích cực chữa trị, nhưng cựu Bộ trưởng D. Kremastino không qua khỏi, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 8/5.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Y tế, Phúc lợi và An sinh xã hội Hy Lạp, ông D. Kremastino từng là Giáo sư bác sĩ, Trưởng Khoa Tim mạch tại Viện đại học Athens (UoA), kiêm nhiệm bác sĩ riêng của Thủ tướng Andreas Papandreou (1919-1996), nhà sáng lập đảng Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Panhellenic (PASOK).

Được biết, tính đến thời điểm của ngày 11/5 vừa qua, ở Hy Lạp có tổng cộng 2.716 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 151 người chết và 1.734 người đã phục hồi.

T. Hồng (Theo Tanjug)
.
.