Cựu Phó Thủ tướng Romania sẽ bị tù vì nhận hối lộ

Thứ Ba, 24/09/2013, 15:55

Tại trụ sở Tòa án Tối cao Cộng hòa Romania, ở thủ đô Bucharest, đang diễn ra phiên xử bị cáo Adrian Severin 59 tuổi, người từng giữ chức Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Romania.

Năm 2010, nhóm ký giả của tờ tuần báo Anh The Sunday Times của Anh đã cải trang thành những nhà vận động hành lang, tiếp xúc với giới nghị sĩ châu Âu (MEP) cùng lời đề nghị tác động tới một dự thảo sửa đổi của Nghị viện châu Âu trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi ngân hàng; đổi lại sẽ nhận được khoản “tiền công” là 100.000 euro.

Sau đó, tờ The Sunday Times đã công bố các đoạn băng ghi âm kèm hình ảnh bí mật chụp được, ghi lại những cuộc đối thoại và thương lượng giữa các phóng viên với 3 vị MEP đồng ý nhận thù lao, trong đó có A. Severin. Hai người còn lại là  cựu Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia và Ernst Strasser, cựu Bộ trưởng Nội vụ Áo.

Theo giới bình luận am hiểu, nếu bị buộc tội A. Severin sẽ lĩnh mức án tối đa là 12 năm tù

Trần Hồng (theo Itar-Tass)
.
.