Cựu TGĐ IMF bị ngăn không cho vào nghị viện EU

Thứ Tư, 04/04/2012, 13:35

Theo lịch trình làm việc của Nghị viện Liên minh châu Âu (EP) có trụ sở tại thành phố Strasbourg (Pháp), vào ngày 27/3 vừa qua cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn phải xuất hiện trong một phiên thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, nhưng đành phải bỏ cuộc do vấp phải sự phản đối kịch liệt.

Các nữ nghị sĩ đại diện cho Hunggary và Vương quốc Bỉ đã gửi thư cho Chủ tịch Martin Schulz của EP, coi sự hiện diện của một người không đứng đắn sẽ gây tổn hại tới uy tín của EP.

Nguyên Thư ký Ủy ban châu Âu (EC) cũng đồng ý rằng "sự xuất hiện của D. Strauss-Kahn là không phù hợp và dễ gây bất bình đối với cử tri"

D.K. (theo Reuters)
.
.