Đan Mạch: Chỉ người đã tiêm chủng mới được vào cửa hàng

Thứ Bảy, 24/04/2021, 22:41
Công báo Nhà nước Đan Mạch vừa đăng tải Thông tư Liên tịch, do Bộ Y tế và Bộ Nội vụ nước này ban hành, quy định kể từ ngày 21-4 tất cả những người muốn vào các cửa hàng đều phải xuất trình chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số lưu trong điện thoại cá nhân (ảnh), bất cứ ai vi phạm cũng đều bị phạt nặng.

Cụ thể, các cửa hàng quy mô nhỏ như tiệm làm tóc, sửa móng chân tay, thẩm mỹ viện… sau một thời gian dài phải phong tỏa để phòng chống đại dịch COVID-19, sẽ được mở cửa trở lại tương ứng với thời điểm nêu trên. Trước đó, Bộ Y tế Đan Mạch đã tiến hành cấp chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số, thông qua một ứng dụng di động cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ. 

Bất cứ ai chưa có chứng chỉ này mà vẫn ra vào các cửa hàng, sẽ bị cảnh sát xử phạt số tiền là 2.500 krone tiền Đan Mạch (DKK), tương đương 395 USD; còn các chủ cửa hàng không kiểm tra chứng chỉ của khách sẽ bị phạt tối thiểu là 3.000 DKK (480 USD), nếu tái phạm, mức phạt sẽ tăng lên tới 45.000 DKK, tương đương 7.200 USD.

T.Hường (Theo EPA)
.
.