Đảo trôi nổi

Thứ Bảy, 14/07/2012, 11:45

Công trình đầu tiên kiểu này trên thế giới do các nhà khoa học của Viện Seasteading ở San Francisco (Mỹ), đã bắt đầu được xây dựng. Người ta chế tạo đảo trôi bằng cách tận dụng lại các dàn khoan biển đã không còn sử dụng thành những tổ hợp không lớn, cho người ở được, có thể di chuyển trên biển nhờ các động cơ diezel. Mỗi hòn đảo 12 ngàn tấn có thể dùng cho 270 người ở.

Tỉ phú Peter Thiel - một trong những người đặt nền tảng cho hệ thống thanh toán PayPal (cũng chính là người đã cấp vốn ban đầu cho Mark Zuckerberg để xây dựng lên Facebook) đã đầu tư cho công trình tương lai này 1,25 triệu USD.

Khách sạn nổi đầu tiên ClubStead có tổng diện tích 34,200 m2, dự kiến sẽ được cho bơi ra biển ở vùng gần bờ California vào năm sau

H.T. (theo Sự thật Thanh niên)
.
.