Đấu giá trang phục để làm từ thiện

Thứ Ba, 03/10/2006, 08:30

Nữ hoàng quần vợt Maria Sharapova quyết định đem bộ trang phục màu đen mà cô mặc trong trận chung kết tại Giải Mỹ mở rộng ra bán đấu giá để làm từ thiện. Bộ trang phục này đã mang về cho cô 1.700.000 USD tiền thưởng.

Toàn bộ số tiền thu được trong cuộc bán đấu giá sẽ đưa vào quỹ từ thiện của Maria Sharapova để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới.

Các phiên bán đấu giá sẽ diễn ra trên website chính thức theo địa chỉ www. Mariasharapova.com ở mục My Foundation (Quỹ tài trợ của tôi). Giá khởi điểm là 3.000 USD và diễn ra đến hết ngày 22/9. Bởi vậy những người hâm mộ nhà vô địch có cơ hội làm chủ bộ trang phục đặc biệt này.

Bộ trang phục này có lịch sử rất thú vị. Sharapova khẳng định rằng cô lấy nguyên mẫu chiếc váy đen bé nhỏ của Audrey Herburn đã từng làm cả thế giới xúc động trong bộ phim “Bữa sáng ở Tiffany”. Chiếc váy này sau đó đã được bán đấu giá tại nhà đấu giá “Christie's” ở London với giá 100.000 USD

H.T (Theo Sự thật Thanh niên)
.
.