Đấu giá viên kim cương màu xanh lam nổi tiếng

Thứ Tư, 23/05/2018, 21:49
Viên kim cương màu xanh lam nặng 6,16 carats (1 carat = 0,2g), từng được gắn trên Vương miện của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette (1755-1793), đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" sau 4 phút mở bán với giá 6,7 triệu USD.

Trong phiên giao dịch tại chi nhánh Nhà bán đấu giá Sotheby's ở Geneva (Thụy Sĩ), diễn ra vào ngày 16-5 vừa qua một viên kim cương màu xanh lam nặng 6,16 carats (1 carat = 0,2g), từng được gắn trên Vương miện của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette (1755-1793), đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" sau 4 phút mở bán với giá 6,7 triệu USD, gần gấp đôi so với mức khởi điểm ban đầu là 3,5 triệu USD.

Viên kim cương mang biệt hiệu "Farnese Blue" này được khai thác tại mỏ đá quý Golkonda phía nam Ấn Độ dạo giữa thế kỷ XVI, cũng là địa danh xuất xứ của nhiều viên kim cương nổi tiếng khác như "Koh-i-Noor" (đang hiện diện trên Vương miện Nữ hoàng Anh Elizabeth II), "Hope Diamond", "Nassak Diamond", "Noor-ul-Ain"…

Theo lời diễn giải từ bà Daniela Mascetti, Trưởng phòng Trang sức cao cấp của Nhà đấu giá Sotheby's, thì thoạt tiên viên kim cương xanh lam thuộc sở hữu của dòng tộc Farnese nổi tiếng trong thời Phục hưng ở Italia, nên có biệt hiệu "Farnese Blue".

Tới năm 1715, khi Công chúa Elisabeth Farnese (1692-1766) lấy Vua Tây Ban Nha Philip V (1683-1746), đã được đại diện gia tộc Farnese tặng viên kim cương xanh lam làm của hồi môn.

Sau nhiều thế hệ hậu duệ tiếp nối, viên kim cương nổi tiếng trở thành vật thừa kế của Công tước xứ Duca Charles Louis (1799-1883), trước khi được Vua Pháp Louis XVI (1754-1793) sở hữu rồi tặng cho Hoàng hậu Marie Antoinette để vợ gắn lên vương miện.

T.Hường (theo Reuters)
.
.