Đấu giá xe đua cổ

Thứ Năm, 20/10/2011, 19:35

Chiếc xe đua hiệu Bugatti Type 35 sản xuất năm 1924 đã được bán tại Nhà đấu giá Bonhams ở London (Anh), với cái giá "chóng mặt" là 430.000 bảng (gần 700.000USD).

Chủ sở hữu cỗ xe một chỗ ngồi màu xanh dương gắn động cơ dung tích 2,3 lít này là kỹ sư người Anh Jack Perkins, phát hiện ra chiếc xe trong một nhà chứa máy bay vào năm 1950 rồi mua lại với giá 50 bảng, tương đương 1.300 bảng theo mức trượt giá hiện thời. Sau khi tu bổ, J. Perkins tiếp tục sử dụng chiếc xe đua trọn 4 thập niên cho đến năm 1988, hơn 4 năm sau thì ông mất và di chúc lại cho người thân. Cuối năm 2010, gia đình cố kỹ sư J. Perkins quyết định đem bán đấu giá chiếc xe này.

Được biết, theo đánh giá của tạp chí Autocar nổi tiếng ở Anh, thì Bugatti Type 35 là kiểu xe đua đẹp nhất hoàn cầu trong suốt nửa đầu thế kỷ trước, từng tham gia cuộc đua 500 dặm đầy gian nan ở Indianapolis, Mỹ năm 1936, cũng như giành chiến thắng trong giải đua xe hơi toàn nước Mỹ cùng năm, trở thành thương hiệu xe đua Âu châu đầu tiên đoạt quán quân tại tân thế giới

Q.P. (theo Reuters)
.
.