Di dời toà nhà nặng 6.200 tấn

Thứ Tư, 06/06/2012, 08:40

Sau gần 20 giờ dịch chuyển kể từ sáng ngày 22/5 vừa qua, tòa nhà đồ sộ 120 năm tuổi thuộc khu trung tâm thành phố Zurich (Thụy Sĩ) đã được di dời nguyên vẹn cách xa chỗ cũ 60m về phía tây. Tòa nhà này hiện thuộc quyền sở hữu của Công ty bất động sản Switzerland.

Từ mùa hè năm 2011 việc nâng toàn bộ móng nhà lên đặt trên các thanh trượt chuyên dụng đã được xúc tiến. Rồi dưới sự trợ giúp của 2 máy ép thủy lực và 500 con lăn, tòa nhà cao 80m và rộng 12m đã từ từ di chuyển với vận tốc trung bình từ 3-5m/giờ.

"Đây là một công trình kiến trúc thuộc dạng biểu tượng của Zurich, đô thị lớn nhất Thụy Sĩ cần được bảo tồn - ông Peter Lehmann, Giám đốc Công ty Switzerland cho biết - Công cuộc di dời tòa nhà tương tự là điều chưa từng xảy ra ở cả Thụy Sĩ cũng như toàn châu Âu".

Được biết kinh phí di dời tòa nhà kỷ lục là 12,7 triệu USD

Q.P. (theo DPA)
.
.