Điện thoại kiêm bảo vệ và quản gia

Thứ Ba, 17/01/2006, 09:40

Các nhà nghiên cứu của Hãng Siemens đang nghiên cứu tăng thêm chức năng cho máy ĐTDĐ. Họ đang tính đến chuyện làm cho chiếc ĐTDD trở thành một thiết bị kiểm tra, giám sát trong gia đình.

Thí dụ bằng điện thoại, chủ nhân có thể trò chuyện với khách đứng ngoài cửa thông qua hệ thống ghi nhận âm thanh. Khi ấn nút, cửa sẽ mở hoặc ánh sáng đèn sẽ được bật lên. Chủ nhà cũng có khả năng nhận dạng khách tới thăm bằng điện thoại. Bên cạnh đó, điện thoại cũng có thể trở thành một người bảo vệ.

Kết nối với một số cảm biến bố trí trong nhà máy ĐTDĐ có thể giám sát toàn bộ ngôi nhà và báo cho chủ nhân biết hệ thống ống nước bị hỏng. Trên màn hình của ĐTDĐ có thể đọc để biết về nơi và  mức độ hư hỏng. Nếu  chủ nhà đi vắng thì hệ thống này sẽ tự động liên lạc bằng ĐTDĐ để báo sự cố dưới dạng chữ viết hoặc tiếng nói

P.V. (theo Stern)
.
.