"Dỗ" phạm nhân bằng Vitamin

Thứ Tư, 18/07/2007, 09:00
Việc sử dụng các chất phụ gia kèm một số vitamin và khoáng chất nhất định sẽ góp phần giảm bớt tính hung hãn của phạm nhân.

Đây là kết quả nghiên cứu của Trường đại học Radbaud tại Nijmegen (Hà Lan) về ảnh hưởng của chất phụ gia tới hành vi, với sự tham gia của 221 phạm nhân từ 18 đến 25 tuổi.

Kết quả cho thấy nhóm được “xơi” vitamin cùng các nguyên tố vi lượng “ít hung hãn” hơn so với nhóm phạm nhân dùng đồ ăn thường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Ernst Hirsch Ballin cho rằng, vẫn cần một cuộc thử nghiệm kiểm tra nữa, trước khi được áp dụng đại trà tại các nhà tù của Hà Lan

Thái Sơn (Theo NTV)
.
.