Doanh nhân kín tiếng trở thành người giàu nhất châu Á

Thứ Ba, 09/03/2021, 09:30
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố thông tin, cho biết tính đến thời điểm đầu tháng 3 vừa qua, doanh nhân Trung Quốc Zhong Shanshan, 66 tuổi, có số tài sản là 84 tỉ USD, trở thành người giàu nhất châu Á.

Siêu tỉ phú Z. Shanshan sinh ngày 7-12-1954 tại thành phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang. Ngay từ lúc hơn 10 tuổi ông đã phải bỏ học để giúp đỡ gia đình bằng nhiều nghề khác nhau như xây dựng, nhân viên bán hàng, đại lý thực phẩm chức năng… Sau hàng thập niên tích lũy kinh nghiệm, tới giữa tháng 9-1996, ông Z. Shanshan quyết định thành lập Công ty nước giải khát Nongfu Spring Co Ltd, rồi theo thời gian dần trở thành công ty nước đóng chai lớn nhất ở Trung Quốc.

Với đầu óc kinh doanh cực kỳ nhạy bén, đến đầu tháng 4-2020 trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bắt đầu lan tràn, ông Z. Shanshan đã đứng ra thành lập Hãng Beijing Wantai Biological Pharmaceutical Enterprise chuyên sản xuất vaccine phòng dịch, với trụ sở đặt tại thủ đô Bắc Kinh. Doanh gia Z. Shanshan được giới đồng nghiệp gọi bằng biệt danh "con sói đơn độc", vì lối sống kín tiếng ưa ẩn dật của mình.

Điều đáng nói là chỉ hơn 1 năm trước, vào đầu năm 2020, ông Z. Shanshan mới lọt vào danh sách các tỉ phú trên thế giới, nhưng rồi tài sản đã tăng gấp bội nhờ giá cổ phiếu của 2 công ty nói trên đều tăng phi mã.

Q.Phú (Theo Forbes)
.
.