Đôi găng tay trị giá hơn 8 tỉ đồng

Chủ Nhật, 17/08/2014, 19:35

Trong phiên giao dịch vào ngày 1/8 vừa qua tại Chi nhánh Nhà bán đấu giá Heritage ở thành phố Cleveland (tiểu bang Ohio, Mỹ), đôi găng tay của võ sĩ huyền thoại người Mỹ Muhammad Ali, người từng được tôn vinh là “Võ sĩ quyền Anh của mọi thời” đã được một khách hàng mua với mức giá “khủng” là 388.000 USD.

Đó là một trong những đôi găng đấm bốc chuyên nghiệp được đặt làm riêng cho M. Ali, do nghệ nhân nổi tiếng Sammy Fregar chế tác thủ công bằng da cừu lót len bện từ lông dê, với phần dưới mỗi đôi găng đều có chữ ký xác nhận của ông bầu nổi tiếng Angelo Dundee (1921-2012), người từng là huấn luyện viên của M. Ali trong giai đoạn từ năm 1960-1981.

Riêng đôi găng đấu giá lần này thuộc về “trận đấu thế kỷ”, diễn ra vào ngày 8/3/1971 giữa 2 võ sĩ nhà nghề người Mỹ từng đoạt danh hiệu Vô địch quyền Anh thế giới hạng nặng (WHC), là M. Ali 29 tuổi và Joe Frazier (1944-2011) khi ấy vừa tròn 27 tuổi.

Được biết, mức giá kỷ lục thuộc về đôi găng đã đưa M. Ali lên đỉnh vinh quang, khi lần đầu tiên anh đoạt danh hiệu Vô địch WHC, được bán với giá 836.000 USD tại Chi nhánh Nhà bán đấu giá Heritage ở New York nhân kỷ niệm 50 năm M. Ali được tôn vinh.

Còn trong toàn bộ sự nghiệp quyền Anh nhà nghề của mình, M. Ali đã 3 lần đoạt danh hiệu vô địch WHC trong các năm 1964, 1974 và 1978, một kỳ tích cho đến nay chưa có võ sĩ thứ 2 đạt được

Q.Long (theo AP)
.
.